Indonesia kiểm tra phóng xạ hành khách đến từ Nhật

19/03/2011 12:00 GMT+7

(TNO) Từ hôm nay (19.3), Indonesia triển khai các biện pháp kiểm tra phóng xạ đối với hành khách đến sân bay quốc tế Jakarta (Indonesia) từ Nhật, AFP đưa tin.

Theo đó, các đội sẽ kiểm tra mức phóng xạ của hành khách, các thành viên phi hành đoàn và toàn bộ hành lý của các chuyến bay thẳng đến từ Nhật.

“Cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu nào của chất phóng xạ”, Frans Yoseph, một quan chức của sân bay quốc tế Jakarta nói.

 
Nhiều hoạt động kiểm tra phóng xạ được thực hiện đối với những người đến từ Fukushima (Nhật) - Ảnh: AFP

Hiện có khoảng 6 chuyến bay từ Tokyo và Narita của Nhật đến sân bay Jakarta mỗi ngày.

Trong khi đó, tại Nhật, 4/6 lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn trong tình trạng nguy hiểm.

Các nhà chức trách đang cố gắng làm nguội các lò phản ứng bằng cách tiến hành song song hai biện pháp: cung cấp nguồn điện để hoạt động các máy bơm nước làm mát thanh nhiêu liệu hạt nhân và phun nước từ trực thăng xuống các lò phản ứng.

Nguyên Mi

>> Nâng mức cảnh báo tại nhà máy điện hạt nhân ở Nhật
>> Những trận động đất kinh hoàng nhất tại Nhật
>> Nhật giám định thức ăn để chống nhiễm phóng xạ
>> Đã đưa được dây cáp điện tới lò phản ứng số 2
>>
Bạn đọc TNO chia sẻ nỗi đau cùng người dân Nhật
>> Báo Thanh Niên kêu gọi quyên góp giúp nhân dân Nhật
>> Người Nhật giữa đống hoang tàn
>> Những vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới
>> Người nước ngoài ùn ùn rời Nhật
>> Nhật có thể chôn lò phản ứng hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.