Indonesia đính chính, chỉ vớt được 3 thi thể vụ máy bay AirAsia mất tích

30/12/2014 20:59 GMT+7

(TNO) Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo ngày 30.12 xác nhận có 3 thi thể được vớt trong cuộc tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích sau khi một quan chức khác nói đã tìm thấy 40 thi thể.

(TNO) Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo ngày 30.12 xác nhận có 3 thi thể được vớt trong cuộc tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích sau khi một quan chức khác nói đã tìm thấy 40 thi thể.

Lực lượng tìm kiếm khiêng vật thể phát hiện trên biển được cho là mảnh vỡ của máy bay AirAsia QZ8501 - Ảnh: Reuters

“Hôm nay (30.12) chúng tôi chỉ vớt được 3 thi thể và các thi thể đang ở trên tàu chiến Bung Tomo”, AFP dẫn lời ông Soelistyo nói trong buổi họp báo tại thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 30.12.

Hai thi thể này là của một người đàn ông và một phụ nữ, ông Soelistyo cho hay.

Trước đó, người phát ngôn Manahan Simorangkir của Hải quân Indonesia cho biết tàu chiến Indonesia vớt được trên 40 thi thể dưới biển, nhưng sau đó thừa nhận đã có một sự sai sót trong việc công bố thông tin, theo AFP.

Trong một thông cáo, hãng AirAsia xác nhận mảnh vỡ được phát hiện trên biển trong ngày 30.12 là từ chiếc Airbus A320-200 (chuyến bay QZ8501). Máy bay này chở 162 người đã biến mất khỏi màn hình radar, mất liên lạc với mặt đất sau khi cất từ thành phố Surabaya (Indonesia) để đến Singapore vào ngày 28.12.

Thân nhân hành khách trên chuyến bay QZ8501 tập trung tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya (Indonesia) bật khóc khi nghe tin phát hiện nhiều thi thể gần mảnh vỡ máy bay - Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời cầu nguyện, chia buồn đến gia đình những nạn trên chuyến bay QZ8501 đồng thời cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục.

Những thân nhân của hành khách trên chuyến bay QZ8501 đã bật khóc thảm thiết khi truyền hình Indonesia phát sóng cảnh thi thể trôi trên biển trong quá trình tìm kiếm máy bay trong ngày 30.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.