Hủy chương trình phát thanh “gây chết người”

29/01/2013 03:15 GMT+7

Ngày 28.1, Đài 2Day FM (Úc) thông báo loại bỏ chương trình Hot 30 khỏi lịch phát sóng sau những chỉ trích liên quan vụ tự sát của một y tá ở Bệnh viện Vua Edward VII ở London, Anh. Theo tờ The Australian , 2 phát thanh viên Mel Greig và Michael Christian phụ trách Hot 30 vẫn là nhân viên của đài nhưng chưa nhận việc mới.

Tháng trước, 2 người này giả giọng Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Thái tử Charles gọi đến Bệnh viện Vua Edward VII hỏi thăm Công nương Catherine, đang điều trị an thai tại đây, để moi tin. Họ giả danh quá khéo nên y tá Jacintha Saldanha (46 tuổi) đồng ý nối máy đến y tá trực phòng bệnh của công nương. Sau đó 3 ngày, cô Saldanha tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân chưa được làm rõ nhưng vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và Đài 2Day FM tuyên bố bồi thường 500.000 USD cho thân nhân y tá trên.

H.G

>> Âm thanh ghê người nhất
>> Kính "nghe" âm thanh
>> Đại bác âm thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.