Hồng Kông điều tra vụ đắm phà

04/10/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, cơ quan điều tra Hồng Kông bắt đầu kiểm tra xác chiếc tàu, vừa được trục vớt, nằm trong số 2 phà chở khách đụng nhau ngoài khơi đảo Nam Nha vào tối 1.10, theo AFP. Vụ tai nạn đã làm 38 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 6 người là nhân viên của 2 tàu trên. Trong đó, 3 người là nhân viên của phà Lamma IV do Công ty điện lực Hồng Kông thuê chở nhân viên công ty cùng gia đình họ đến cảng Victoria xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc. Những người này bị điều tra về cáo buộc gây nguy hiểm cho tính mạng hành khách.

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ việc. Đây là tai nạn đường biển thảm khốc nhất ở Hồng Kông kể từ sau vụ một chiếc phà chở khách tuyến Hồng Kông - Macau bị đắm trong trận bão lớn làm 88 người thiệt mạng hồi năm 1971.

Lê Loan

>> Indonesia: Đắm phà khiến hơn 500 hành khách bị mất tích
>> Đụng tàu ở Hồng Kông, 38 người chết
>> Hồng Kông bắt 6 người sau vụ chìm tàu thảm khốc
>> Dân Hồng Kông giận dữ vì vụ chìm tàu thảm khốc
>> Tàu đụng phà ở Hồng Kông, 36 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.