Hồng Kông có ca nhiễm H7N9 đầu tiên trong mùa đông

28/12/2014 13:58 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ Hồng Kông đang trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm vi rút cúm gia cầm H7N9. Đây là ca nhiễm đầu tiên được xác nhận tại Hồng Kông trong mùa đông này.

(TNO) Một người phụ nữ Hồng Kông đang trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm vi rút cúm gia cầm H7N9. Đây là ca nhiễm đầu tiên được xác nhận tại Hồng Kông trong mùa đông này, Reuters dẫn lời chính quyền địa phương hôm nay 28.12 cho biết.

Một bệnh viện ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters
 
Người phụ nữ trên bị ốm vào hôm 19.12 và nhập viện hôm 25.12. Mầm bệnh được cho là xuất phát từ đại lục khi người phụ nữ này ăn gà tại Thâm Quyến trước khi về Hồng Kông.

Chính quyền đang theo dõi bạn bè của bệnh nhân vì lo ngại sự lây lan của vi rút.
Trường hợp con người nhiễm chủng H7N9 đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc hồi tháng 3 năm ngoái, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Vi rút này sau đó lan đến Hồng Kông hồi tháng 12.2013 và giết chết 3 người.

Các bệnh viện ở Hồng Kông hiện đã đưa ra những biện pháp giám sát và hạn chế lây nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.