Hơn 1 triệu người biểu tình tại Brazil

22/06/2013 03:30 GMT+7

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hôm qua hủy chuyến thăm Nhật Bản dự kiến từ 26 - 28.6, đồng thời triệu tập họp nội các khẩn cấp sau khi hơn 1 triệu người biểu tình tại hơn 100 thành phố, theo AP.

Từ một cuộc biểu tình nhỏ phản đối tăng giá vé xe buýt hồi tuần trước đã lan rộng thành làn sóng bạo động trên toàn quốc nhằm bày tỏ giận dữ về nhiều vấn đề như dịch vụ công yếu kém, tham nhũng cũng như việc chính phủ đổ tiền cho các sự kiện lớn như World Cup 2014 và Olympics 2016, thay vì đầu tư cho các công trình xã hội. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng tại Sao Paulo và hàng chục người bị thương khi nhiều người quá khích đập phá, đốt xe và đụng độ dữ dội với cảnh sát ở nhiều nơi, theo AP. Tại thủ đô Brasilia, cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng ngăn chặn đám đông xông vào trụ sở Tòa thị chính và Bộ Ngoại giao.

Trùng Quang

>> Brazil phát hiện băng đảng buôn "nô lệ lao động
>> Brazil rúng động vì vụ cướp hiếp trên xe buýt
>> Brazil điều tra cựu Tổng thống Lula
>> Brazil điều quân đội trấn áp bạo động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.