Hội đồng Bảo an họp khẩn về Ukraine

28/02/2015 06:00 GMT+7

Theo AFP, HĐBA LHQ ngày 27.2 (giờ địa phương) tổ chức phiên họp khẩn cấp về thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Ukraine và sự kiện này diễn ra đúng một năm kể từ ngày vùng Crimea được sáp nhập vào Nga.

Theo AFP, HĐBA LHQ ngày 27.2 (giờ địa phương) tổ chức phiên họp khẩn cấp về thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Ukraine và sự kiện này diễn ra đúng một năm kể từ ngày vùng Crimea được sáp nhập vào Nga.

Quân đội Ukraine kéo pháo khỏi vùng chiến sự ở miền đông - Ảnh: AFP
Quân đội Ukraine kéo pháo khỏi vùng chiến sự ở miền đông - Ảnh: AFP
Cuộc hội đàm kín được tổ chức theo yêu cầu của Pháp và Đức để thảo luận về tình hình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) báo cáo.
Hơn một tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực, quân đội Ukraine hôm qua cho hay đã bắt đầu kéo vũ khí hạng nặng về vị trí cách vùng chiến sự ít nhất
25 km. Một phóng viên ảnh của AFP xác nhận đã chứng kiến ít nhất 15 khẩu pháo xung quanh thị trấn Debaltseve được kéo khỏi vị trí. Song song đó, các thanh sát viên của OSCE cũng ghi nhận phe nổi dậy đã rút các bệ phóng rốc két về vị trí cách Debaltseve khoảng 70 km. Các động thái này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc thiết lập một vùng đệm phi quân sự tại miền đông Ukraine.
Tuy nhiên, trong ngày 27.2 cũng đã có một số diễn biến có thể đe dọa thỏa thuận ngừng bắn khi Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine nói đụng độ vẫn diễn ra và đã có ít nhất 3 binh sĩ thiệt mạng. Ngoài ra, theo Đài Tiếng nói nước Nga, một nhóm hạ nghị sĩ Mỹ đã trình quốc hội dự luật cho phép viện trợ vũ khí trị giá khoảng 1 tỉ USD cho chính quyền Kiev.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.