Hỏa hoạn ở Bangkok, Paris

10/03/2012 03:37 GMT+7

Ngày 9.3, giới chức Thái Lan cho biết chập điện là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy lớn ở khách sạn 4 sao Grand Park Avenue trên đường Sukhumvit 22, trung tâm thủ đô Bangkok đêm trước đó.

Hỏa hoạn xuất phát từ tầng 4 của khách sạn 18 tầng khi có khoảng 200 khách đang lưu trú. Ít nhất một phụ nữ Nga tử vong sau khi cố nhảy ra từ tầng 6 để tránh lửa và 20 người phải nhập viện.

Cùng ngày, tờ Le Parisien dẫn lời nhà chức trách cho hay không có thương vong nhưng thiệt hại có thể lên tới hơn 6 triệu USD trong vụ cháy lớn ở quảng trường Place Vendome tại thủ đô Paris của Pháp. Đây là khu vực thương mại sầm uất nên rất đông đúc và hàng trăm người đã hoảng loạn tháo chạy khi lửa bùng lên.

Theo điều tra ban đầu, hỏa hoạn xuất phát từ bãi đỗ xe ngầm của khách sạn 5 sao Ritz nên nhiều xe sang đã bị thiêu rụi. Lực lượng cứu hỏa phải mất khoảng 4 giờ mới khống chế được ngọn lửa.

Minh Quang (VP Bangkok) -  Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.