Hòa giải chưa hoàn chỉnh

25/03/2015 07:00 GMT+7

Ethiopia, Ai Cập và Sudan vừa đạt được thỏa thuận về sử dụng nguồn nước sông Nile và như vậy trên danh nghĩa đã hóa giải được một mối bất hòa gốc rễ từ thời thuộc địa và gay cấn đến mức mấy lần suýt gây ra chiến tranh giữa các nước này. Trong thực chất thì thỏa thuận mới chỉ là sự khởi đầu của quá trình khắc phục mối bất hòa.

Ethiopia, Ai Cập và Sudan vừa đạt được thỏa thuận về sử dụng nguồn nước sông Nile và như vậy trên danh nghĩa đã hóa giải được một mối bất hòa gốc rễ từ thời thuộc địa và gay cấn đến mức mấy lần suýt gây ra chiến tranh giữa các nước này. Trong thực chất thì thỏa thuận mới chỉ là sự khởi đầu của quá trình khắc phục mối bất hòa.
Nguồn nước sông Nile có ý nghĩa sống còn đối với tất cả các nước châu Phi mà nó chảy qua. Việc sử dụng nguồn nước từ dòng sông được quy định trong hai hiệp ước do thực dân Anh chắp bút. Bằng những quy định bất bình đẳng và đầy nghịch lý, thực dân Anh đã rửa nỗi hận buộc phải trả độc lập cho các thuộc địa này bằng cách làm cho các nước ấy luôn hiềm khích với nhau. 86% lượng nước của sông Nile được trữ trên lãnh thổ của Ethiopia nhưng nước này lại chỉ được phép sử dụng tỷ lệ nước rất nhỏ, hiện tại không đầy 3%, còn Ai Cập được hưởng tới 87%. Do Ai Cập không chịu đàm phán lại, Ethiopia đã tập hợp các nước xung quanh ký thỏa thuận mới về sử dụng nước sông Nile, không hủy bỏ nhưng không còn tuân thủ 2 hiệp ước cũ.
Cũng vì thế mà thỏa thuận mới nói trên là một thắng lợi chính trị, ngoại giao và cả pháp lý đối với Ethiopia và là một thất bại trên những phương diện ấy của Ai Cập. Ai Cập buộc phải xuống nước vì trên thực tế không cản nổi Ethiopia và các nước khác, đồng thời lại có nhu cầu tranh thủ và tập hợp các nước ở châu Phi. Sự hòa giải chưa được hoàn chỉnh vì mới chỉ nhất trí sửa đổi hiệp ước cũ chứ chưa phân bổ mức độ sử dụng nước sông Nile mà việc ấy mới là khó khăn nhất và quyết định nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.