Hé lộ tài liệu mật của bin Laden

27/02/2015 08:42 GMT+7

Nhóm al-Qaeda từng lên kế hoạch khủng bố Nga, Anh và châu Âu, theo các tài liệu mà lực lượng Mỹ thu giữ được trong vụ đột kích giết chết Osama bin Laden hồi năm 2011.

Nhóm al-Qaeda từng lên kế hoạch khủng bố Nga, Anh và châu Âu, theo các tài liệu mà lực lượng Mỹ thu giữ được trong vụ đột kích giết chết Osama bin Laden hồi năm 2011.
Các kế hoạch khủng bố được đề cập đến trong thư từ trao đổi giữa bin Laden và thuộc hạ. Chúng lần đầu tiên được tiết lộ trong phiên tòa xét xử nghi can al-Qaeda người Pakistan Abid Nesser ở Mỹ ngày 26.2. Theo tài liệu, al-Qaeda nhắm vào hệ thống khí đốt của Nga và Đại sứ quán Mỹ ở Moscow để tấn công. Tuy nhiên, kế hoạch đánh bom thất bại vì các tay súng của al-Qaeda bị bắt trước khi kịp ra tay, theo tờ The Independent. Nesser, 28 tuổi, bị cáo buộc là thành viên al-Qaeda và âm mưu đánh bom các thành phố Manchester (Anh) và New York (Mỹ). Trong phiên tòa, Nesser, người bị bắt năm 2009, cùng với 12 nghi can khác phủ nhận có liên quan đến al-Qaeda.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.