Hãng hàng không Ba Lan hoãn bay vì bị tin tặc tấn công

22/06/2015 08:47 GMT+7

(TNO) Từ chiều 21.6, có 10 chuyến bay bị hủy, 12 chuyến bị hoãn, 1.400 hành khách bị ảnh hưởng sau khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính của Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT).

(TNO) Từ chiều 21.6, có 10 chuyến bay bị hủy, 12 chuyến bị hoãn, 1.400 hành khách bị ảnh hưởng sau khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính của Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT).

Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) phải hoãn, hủy nhiều chuyến bay vì bị tin tặc tấn công mạng máy tính - Ảnh minh họa: Reuters

 Vụ tấn công vào hệ thống máy tính được sử dụng để nhập thông tin về kế hoạch bay, xảy ra vào chiều 21.6. Phải mất 5 giờ, dữ liệu trên máy tính mới được khôi phục lại để hoạt động bình thường.
Tất cả các vụ hủy, hoãn chuyến bay đều xảy ra tại sân bay Chopin ở thủ đô Warsaw. Các chuyến bay này nằm trong lịch trình đến Dusseldorf, Hamburg (Đức), Copenhagen (Đan Mạch) và các thành phố khác ở Ba Lan.
LOT đã cung cấp chỗ ở cho các hành khách trong đêm và nhiều người được sắp xếp để lên các chuyến bay mới.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Adrian Kubicki, phát ngôn viên của LOT khẳng định vụ tấn công không gây bất kỳ nguy hiểm nào cho các chuyến bay lúc đó đang ở trên không, và tất cả các chuyến bay đáp xuống Warsaw đều diễn ra an toàn. Ông cũng khẳng định không có sân bay khác bị ảnh hưởng.
Tuy vậy ông Kubicki cũng cảnh báo: “Chúng tôi sử dụng hệ thống máy tính rất hiện đại, vì vậy những hãng hàng không khác cũng có thể gặp nguy hiểm tương tự”.
Vụ việc đang được điều tra. Không có thông tin nào được tiết lộ về thủ phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.