Hàn Quốc thực thi luật ngăn chặn tự sát

31/03/2012 09:13 GMT+7

(TNO) Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo luật ngăn chặn người muốn tự sát sẽ có hiệu lực từ ngày 31.3, theo Yonhap.

Luật mới nhằm kêu gọi Chính phủ thực hiện các biện pháp ngăn chặn và hỗ trợ những người cố ý tự sát.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn quốc và đưa ra dịch vụ gọi khẩn cấp 24 giờ.

Ngoài ra, các trung tâm ngăn ngừa tự sát sẽ được thành lập để kịp thời xử lý những trường hợp đang tự kết liễu đời mình cũng như tiến hành tư vấn, điều trị cho những người có dấu hiệu tự sát.

Luật mới này được đưa ra sau khi số trường hợp tự sát ở Hàn Quốc tăng lên trong mấy năm qua.

Cụ thể, tỷ lệ tự sát ở nước này (tính trên 100.000 người) vào năm 2006, 2008 và 2010 lần lượt ở mức 21,8; 26 và 31,2. Trong năm 2011, có hơn 108.000 người muốn tự sát ở Hàn Quốc.

Văn Khoa

>> “Fan cuồng” tự tử vì thần tượng rời nhóm hát
>> Khởi tố kẻ giết vợ cũ rồi tự sát
>> Điều tra đường dây hôn nhân giả Việt - Hàn
>> Quân đội Hàn Quốc tăng cường cảnh giác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.