Hàn Quốc đòi nợ Triều Tiên

09/06/2012 03:42 GMT+7

Chính quyền Hàn Quốc ngày 8.6 đòi CHDCND Triều Tiên hoàn trả các khoản viện trợ lương thực trong giai đoạn 2000-2007. AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Thống nhất Kim Hyung-suk cho hay khoản tiền phải trả đầu tiên cả gốc và lãi khoảng 5,83 triệu USD đã đến hạn trả vào ngày 7.6.

Theo ông Kim, Seoul đã gửi thông báo cho Bình Nhưỡng về việc này từ tháng 5 và sẽ “có biện pháp” nếu miền Bắc không trả. Từ năm 2000-2007, Hàn Quốc đã gửi đến Triều Tiên khoảng 2,6 triệu tấn lương thực trị giá 720 triệu USD dưới dạng cho vay lãi suất thấp. Viện trợ chấm dứt kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak nhậm chức vào đầu năm 2008. Cũng trong ngày 8.6, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng “vượt quá giới hạn” với những lời đe dọa gần đây nhằm vào chính quyền của Tổng thống Lee. Mới đây, Triều Tiên còn cảnh báo sẽ tấn công trụ sở một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc vì bôi nhọ nước này.

Bích Huệ

>> Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên vượt quá giới hạn
>> Triều Tiên dọa nã pháo các cơ quan truyền thông Hàn Quốc
>> Triều Tiên có cơ sở hạt nhân bí mật?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.