Hàn Quốc bắt một người CHDCND Triều Tiên

17/09/2011 00:41 GMT+7

Chính quyền Hàn Quốc vừa bắt giữ một người CHDCND Triều Tiên bị tình nghi âm mưu ám sát Park Sang-hak, một nhân vật chống miền Bắc, Yonhap ngày 16.9 dẫn lời giới chức tình báo cho hay.

Theo đó, người đàn ông họ Ahn, 40 tuổi, mang trong mình kim tiêm tẩm thuốc độc và các vũ khí khác khi bị bắt. Ông này bị cáo buộc hẹn gặp ông Park tại một toa tàu điện ngầm ở Seoul vào ngày 3.9 để bàn việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng nhưng thực chất là tìm cơ hội sát hại. Tuy nhiên, tình báo Hàn Quốc kịp báo động cho ông Park và bắt ông Ahn.

Theo Yonhap, ông Ahn chạy từ CHDCND Triều Tiên xuống Hàn Quốc vào cuối thập niên 1990 nhưng biến mất một thời gian dài trước khi xuất hiện trở lại và tìm cách gặp ông Park. Chính quyền Seoul từ chối cho biết thêm chi tiết vì đang trong quá trình điều tra còn Bình Nhưỡng chưa có phản ứng gì.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.