Hàn, Nhật tìm cách hàn gắn quan hệ

12/11/2012 03:50 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản đang sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa lúc hai bên đang căng thẳng vì tranh chấp nhóm đảo Dokdo/Takeshima.

Kyodo News hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay, Tokyo và Seoul đang sắp xếp cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vào tháng này. Nếu mọi việc thuận lợi, cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề các hội nghị liên quan đến ASEAN tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia từ ngày 18-20.11. Cũng theo nguồn tin trên, phía Hàn Quốc hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh trên, diễn ra trước thềm bầu cử tổng thống nước này vào tháng 12, sẽ tạo điều kiện mở ra nhiều kế hoạch đàm phán mới nhằm cải thiện quan hệ song phương. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi căng thẳng hai bên dâng cao vì Tổng thống Lee thăm Dokdo/Takeshima hồi tháng 8. Cách đây vài ngày, Đài NHK đưa tin lực lượng tuần duyên hai nước vẫn tiến hành diễn tập chung thường niên nhằm ứng phó thảm họa trên biển. Cuộc diễn tập được tổ chức tại vùng biển thuộc thành phố Shimonoseki nằm ở phía tây Nhật Bản, có sự tham gia 130 nhân viên tuần duyên của hai bên.


Thủ tướng Noda (phải) và Tổng thống Lee gặp nhau tại Tokyo hồi tháng 12.2011 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua thông báo Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội nước này vừa thông qua việc tăng ngân sách, để bảo vệ Dokdo/Takeshima năm 2013, lên 6,22 tỉ won (5,72 triệu USD). Con số này tăng hơn 2 tỉ won so với mức mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề xuất trước đó và gấp 3 lần khoản ngân sách được phê duyệt cho năm 2012. Tuy nhiên, ngân sách đề xuất mới cho Dokdo/Takeshima cần phải được thông qua bởi Ủy ban Tài chính và toàn thể quốc hội. Ngân sách trên dự kiến được dùng để đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá toàn cầu về tuyên bố chủ quyền của Hàn Quốc đối với nhóm đảo tranh chấp. Trước đó, hãng thông tấn Jiji Press hồi tháng 9 đưa tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch giành 1 tỉ yen (hơn 12 triệu USD) để tăng cường các hoạt động quảng bá tuyên bố chủ quyền của nước này đối với Dokdo/Takeshima.

Trung Quốc lại xây dựng trái phép ở Hoàng Sa

Tân Hoa xã ngày 11.11 đưa tin giới chức Trung Quốc vừa bắt đầu xây dựng hệ thống lọc nước biển trị giá 11,2 triệu USD tại cái gọi là “TP.Tam Sa”. Hồi tháng 7, Bắc Kinh ngang nhiên lập ra “TP. Tam Sa” quản lý trái phép 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo Tân Hoa xã, sau khi hoàn tất vào năm 2013, hệ thống trên dự kiến sẽ cung cấp nước cho đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đặt trụ sở chính quyền của thành phố phi pháp trên, và các đảo khác thuộc Hoàng Sa. Hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực trên.

Minh Trung

Văn Khoa

>> Nhật, Hàn tạm hòa hoãn về quần đảo Dokdo/Takeshima
>> Nhật - Hàn hủy nhiều kế hoạch hợp tác vì tranh chấp đảo
>> Nhật, Hàn có thể hủy cuộc gặp thượng đỉnh bên lề APEC
>> Nhật - Hàn sẽ ký hiệp ước quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.