Hàn, Mỹ tập trận bất chấp đe dọa

28/02/2012 03:14 GMT+7

Ngày 27.2, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Key Resolve bất chấp cảnh báo từ CHDCND Triều Tiên.

AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho hay tham gia cuộc diễn tập kéo dài 12 ngày này có 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 2.100 lính Mỹ. Cùng ngày, Hãng thông tấn KCNA đăng bài bình luận mô tả Key Resolve “là hành động xâm phạm không thể tha thứ đối với chủ quyền và phẩm giá của CHDCND Triều Tiên”. Yonhap dẫn một số nguồn tin cho hay Bình Nhưỡng đã triển khai các dàn phóng rốc két đa năng tầm xa vừa được cải tiến.

Trước tình hình này, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát các hoạt động của miền Bắc cũng như huy động máy bay do thám và đặt chiến đấu cơ trong tình trạng sẵn sàng. Theo kế hoạch, sau Key Resolve, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục có cuộc tập trận chung tên Foal Eagle từ ngày 1.3-30.4.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.