Hạn hán và giá rét cùng tấn công nước Mỹ

18/02/2014 03:25 GMT+7

Mỹ đang khốn đốn trong những tháng đầu năm 2014 vì thời tiết khắc nghiệt và bất thường.

 Nhiều vùng ở California trở nên khô cằn, nứt nẻ do đợt hạn hán tồi tệ - Ảnh: Reuters
Nhiều vùng ở California trở nên khô cằn, nứt nẻ do đợt hạn hán tồi tệ - Ảnh: Reuters

Trong lúc hầu hết các bang miền đông vừa trải qua 2 đợt giá rét khủng khiếp với bão tuyết nghiêm trọng bất thường thì 40% lãnh thổ nước này cũng bị hạn hán, nặng nề nhất là bang California. Thống đốc bang Jerry Brown đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Truyền thông Mỹ cho biết đất đai ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của California đang nứt nẻ, khô cằn “như trên mặt trăng”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của nông dân và doanh nghiệp trong vùng.

Tờ Le Monde dẫn lời Giáo sư địa lý Lynn Ingram của Đại học Berkeley (California) cho biết: “Đợt hạn hán đang diễn ra nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục từ năm 1580 nếu còn kéo dài trong 2 tháng tới”. Theo các chuyên gia, do biến đổi khí hậu, những vùng khô cằn sẽ ngày càng thiếu nước hơn và những vùng hay bị lũ lụt sẽ hứng mưa nhiều hơn. Vì vậy, những trận bão lũ “thế kỷ” đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, với mật độ khoảng 5 năm/lần. Mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo sẽ dành 1 tỉ USD cho nghiên cứu và ứng phó biến đổi khí hậu trong dự trù ngân sách năm 2015. Trong chuyến công du châu Á đang diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng ra sức kêu gọi thế giới nỗ lực chống biến đổi khí hậu, theo AFP.

Lan Chi

 >> Bắc Mỹ tiếp tục chống chọi giá rét
 >> Dân Mỹ, Canada đối diện với giá rét chết người -51 độ C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.