Hải quân Nga 'tập trận' tại eo biển giữa Anh và Pháp

29/11/2014 04:00 GMT+7

Một đội tàu chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga do chiến hạm chống tàu ngầm Severomorsk dẫn đầu tiến vào eo biển Manche, nằm giữa Anh và Pháp, để tập trận tại đây, theo hãng tin RIA-Novosti dẫn thông cáo từ Hạm đội phương Bắc.

Tuần dương hạm của Nga - Ảnh: Reuters 

Thông cáo ngày 28.11 cho hay đội tàu đã đi qua eo biển Dover, phần hẹp nhất của Manche, và hiện ở vùng biển quốc tế tại vịnh Seine để tránh bão. Trong lúc dừng lại, đội tàu sẽ tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập về cách chống tàu ngầm xâm nhập và sống sót trong trường hợp tàu bị chìm hoặc phát hỏa.

Hải quân Pháp xác nhận vị trí của đội tàu Nga song cho biết các tàu này không tập trận mà chỉ đứng yên ở đó để tránh bão. Thông tin này cũng được phát ngôn viên của NATO Jay Janzen xác nhận.

Động thái của đội tàu Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố hoãn giao tàu chiến lớp Mistral cho hải quân Nga.

Văn Khoa

>> Mỹ, Anh, Pháp “huấn luyện quân nổi dậy Syria”
>> Anh, Pháp cân nhắc can thiệp vào Syria
>> Anh, Pháp “dụ dỗ” các nước Ả Rập mua vũ khí
>> Anh, Pháp, Mỹ đề xuất nghị quyết trừng phạt Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.