Hai phe ở Ukraine rút vũ khí

02/03/2015 08:33 GMT+7

Phe nổi dậy ở miền đông Ukraine ngày 1.34 tuyên bố đã hoàn tất rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh theo thỏa thuận ngừng bắn ký với chính phủ hồi tháng 2, theo Hãng tin Sputnik.

Phe nổi dậy ở miền đông Ukraine ngày 1.3 tuyên bố đã hoàn tất rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh theo thỏa thuận ngừng bắn ký với chính phủ hồi tháng 2, theo hãng tin Sputnik.

Quân chính phủ cũng đang rút vũ khí khỏi vùng chiến sự nhưng phe nổi dậy cáo buộc đối thủ “cố tình chậm chạp” và đến cuối tuần qua, chỉ mới rút 15% số vũ khí hạng nặng đang hiện diện ở khu vực.
Trong khi đó, AFP dẫn thông báo của quân đội Ukraine nói “đã hoàn tất giai đoạn một” của kế hoạch rút vũ khí đang chờ lệnh để di chuyển những vũ khí lớn hơn.
Cùng ngày, Ukraine bắt đầu áp dụng quy định bắt buộc công dân Nga muốn nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu. Trước đó, người Nga chỉ cần mang thẻ căn cước là có thể sang lưu trú tại Ukraine 90 ngày.
Theo AFP, quy định mới sẽ ảnh hưởng hàng triệu người Nga và khiến căng thẳng thêm trầm trọng. Moscow chưa có phản ứng về thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.