Hai nhà báo Pháp tống tiền vua Ma Rốc

29/08/2015 08:46 GMT+7

Pháp bắt giữ 2 nhà báo nổi tiếng Eric Laurent và Catherine Graciet với cáo buộc tống tiền vua Ma Rốc Mohamed VI.

Pháp bắt giữ 2 nhà báo nổi tiếng Eric Laurent và Catherine Graciet với cáo buộc tống tiền vua Ma Rốc Mohamed VI.

Vua Mohamed VI của Ma Rốc và 2 nghi phạm tống tiền (ảnh nhỏ) - Ảnh: AFP/Paris Match
Vua Mohamed VI của Ma Rốc và 2 nghi phạm tống tiền (ảnh nhỏ) - Ảnh: AFP/Paris Match
Tờ Le Monde hôm 28.8 dẫn lời ông Eric Dupont-Moretti, luật sư của Hoàng gia Ma Rốc cho biết: “Mọi việc bắt đầu vào ngày 23.7 khi ông Eric Laurent liên lạc với văn phòng hoàng gia và yêu cầu được gặp một người đại diện vì ông ấy có điều rất quan trọng cần thảo luận. Một luật sư đại diện nhà vua đã được cử đến Paris để gặp ông Laurent. Tại đây, ông này tuyên bố đang cùng nhà báo Catherine Graciet viết một cuốn sách tiết lộ “những bí mật động trời và đen tối” về vua Mohamed VI. Họ đòi được chi 3 triệu euro để ngưng xuất bản cuốn sách”.
Ngay sau cuộc gặp, Hoàng gia Ma Rốc quyết định kiện lên Tòa án Paris.
Kế đó, hai bên tiếp tục gặp gỡ tại thủ đô nước Pháp với sự theo dõi bí mật của cảnh sát và đại diện tòa án. Ngày 26.8, cuộc gặp thứ ba diễn ra tại một nhà hàng ở Paris với sự có mặt của ông Laurent lẫn bà Graciet.
Luật sư Dupont-Moretti tường thuật: “Đại diện của Hoàng gia Ma Rốc đã đóng vai nhà đàm phán, tìm cách hạ mức giá mà 2 nhà báo đưa ra để đổi lấy sự yên lặng. Sau cùng, họ đồng ý mức 2 triệu euro, với 80.000 euro tiền mặt được trao tại chỗ. Họ cũng ký một cam kết sẽ không xuất bản cuốn sách”. Hai nhà báo đã bị bắt ngay khi ra khỏi nhà hàng. Tòa án Pháp đã chính thức mở hồ sơ vụ việc, ông Laurent và bà Graciet bị cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản và tống tiền”.
Liên quan đến khủng bố ?
Theo Le Monde, luật sư Dupont-Moretti tiết lộ thêm rằng lực lượng an ninh Ma Rốc nắm thông tin cho thấy 2 nhà báo Laurent và Graciet có thể liên quan đến một nhóm khủng bố và bị nhóm này thao túng để gây khủng hoảng chính trị tại Ma Rốc.
Về trình tự tố tụng, ông Dupont-Moretti đánh giá 2 nhà báo Pháp sẽ sớm bị khởi tố và xét xử vì cảnh sát đã có trong tay khá đầy đủ chứng cứ, từ phim ảnh, băng ghi âm đến bản thỏa thuận có chữ ký của họ. Đáp lại, ông Eric Moutet, luật sư của nhà báo Catherine Graciet, nói với Le Monde: “Chúng tôi chưa được xem hồ sơ nên hiện chưa biết rõ các chi tiết nhưng toàn bộ vụ việc là một sự sắp đặt. Việc nói thân chủ của tôi có liên quan đến một nhóm khủng bố là điều hoang đường và rất nghiêm trọng”.
Ông Eric Laurent khá nổi tiếng trong làng báo Pháp, từng làm việc cho các cơ quan truyền thông lớn như báo Le Figaro, Đài Radio France... Bà Catherine Graciet là nhà báo độc lập và là chuyên gia về khu vực Bắc Phi. Bà thường cộng tác với nhiều báo đài của Pháp và Ma Rốc. Cả hai đều có nhiều sách được xuất bản, đa phần là sách điều tra về chính trị của khu vực Bắc Phi. Năm 2012, ông Laurent và bà Graciet là đồng tác giả cuốn Le roi prédateur, main basse sur le Maroc (tạm dịch: Vị vua bóc lột, người thâu tóm Ma Rốc) do Nhà xuất bản Seuil (Pháp) ấn hành.
Tác phẩm này chỉ trích vua Mohamed VI thao túng kinh tế Ma Rốc để tích lũy khối tài sản được tạp chí Forbes xếp thứ 7 trong số các hoàng gia trên thế giới vào năm 2009. Hôm 28.8, Nhà xuất bản Seuil xác nhận ông Laurent và bà Graciet đang thực hiện bản thảo một cuốn sách mới về vua Mohamed VI, dự định phát hành vào đầu năm 2016, nhưng không nói rõ về nội dung.
Trung Quốc bắt Tổng biên tập Nhân Dân nhật báo online
Ngày 28.8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc thông báo 2 lãnh đạo cao cấp của Nhân Dân nhật báo online (People.cn) đã bị bắt giữ để điều tra. Nhà chức trách chưa cho biết lý do bắt Tổng biên tập Liêu Hồng và quản lý cấp cao Trần Trí Hà.
Tuy nhiên theo trang tin China Digital Times, cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc tống tiền chứ không liên quan đến tin bài đăng trên People.cn về các vụ nổ ở Thiên Tân và đợt biến động vừa qua của thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Hồi tháng 5, ông Từ Huy, một phó tổng biên tập khác của People.cn, cũng bị điều tra vì cáo buộc dọa dẫm doanh nghiệp để ép mua quảng cáo.
People.cn là bản điện tử của tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, hai bên hoạt động tương đối độc lập với nhau và ngoài nội dung trên báo giấy, People.cn còn xuất bản tin bài riêng.
Trùng Quang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.