Hạ viện Pháp vào tay cánh tả

19/06/2012 03:01 GMT+7

Theo kết quả sơ bộ từ Bộ Nội vụ Pháp, đảng Xã hội và 2 đảng liên minh giành 314/577 ghế và giành lại Hạ viện từ liên minh của đảng cánh hữu UMP.

Ngoài ra cánh tả còn có thêm 17 ghế của đảng Xanh và 10 ghế của liên minh Mặt trận cánh tả. Như vậy, tân Tổng thống François Hollande đang có rất nhiều thuận lợi để thực hiện các chính sách cải cách vì đảng Xã hội cùng liên minh đã nắm cả lưỡng viện của Quốc hội. Bên cạnh đó, tất cả bộ trưởng tham gia tranh cử lần này đều chiến thắng nên không ai phải từ chức. Điểm đáng chú ý khác là lần đầu tiên từ năm 1997, đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) có đại diện tại Hạ viện. Trong số 3 tân nghị sĩ của đảng có Marion Maréchal-Le Pen, cháu ruột Chủ tịch FN Marine Le Pen. Ở tuổi 22, cô Le Pen trở thành hạ nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử Pháp.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.