Hà Lan sắp công bố kết luận MH17 bị tên lửa do Nga sản xuất bắn rơi

13/10/2015 16:31 GMT+7

(TNO) Nhóm điều tra viên quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã đi đến kết luận rằng máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi bởi tên lửa BUK do Nga sản xuất, bắn từ khu vực miền đông Ukraine, theo AFP ngày 13.10.

(TNO) Nhóm điều tra viên quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã đi đến kết luận rằng máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi bởi tên lửa BUK do Nga sản xuất, bắn từ khu vực miền đông Ukraine, theo AFP ngày 13.10.

Một thành viên lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine đứng trên một mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi MH17 xuống cánh đồng tại tỉnh Donetsk, Ukraine, tháng 7.2014 - Ảnh: ReutersMột thành viên lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine đứng trên một mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi MH17 xuống cánh đồng tại tỉnh Donetsk, Ukraine, tháng 7.2014 - Ảnh: Reuters
Theo dự kiến, bản báo cáo điều tra cuối cùng về thảm họa này sẽ được công bố vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13.10 (theo giờ Việt Nam) tại căn cứ không quân Gilze-Rijen ở Hà Lan.
Nhật báo Volkskrant của Hà Lan ngày 13.10 dẫn ba nguồn tin thân cận với cuộc điều tra khẳng định tên lửa đất đối không BUK đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Báo cáo của các nhà điều tra cũng bao gồm các bản đồ khu vực máy bay rơi, theo AFP.
Nhật báo trên cũng cho biết bản báo cáo sắp được công bố đã bác bỏ giả thuyết của Nga rằng quân đội Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 nói trên bằng tên lửa không đối không.

Ủy ban an toàn Hà Lan, cơ quan dẫn đầu nhóm điều tra quốc tế, nhấn mạnh rằng công cuộc điều tra chỉ phân tích nguyên nhân chứ không tập trung vào việc tìm người đứng sau vụ bắn rơi máy bay. Tuy nhiên, hai nguồn tin của Volkskrant cho biết tên lửa BUK trên do Nga sản xuất.

Chiếc máy bay Boeing 777-400 (chuyến bay số hiệu MH17) của hãng Malaysia Airlines khởi hành từ thành phố Amsterdam (Hà Lan) bay về Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17.7.2014. Tất cả 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay bị bắn hạ ở khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine, theo AFP.

Chính quyền Ukraine và phương Tây tố cáo Nga và phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đứng sau vụ bắn hạ MH17. Trong khi đó, Moscow và phe ly khai bác bỏ cáo buộc này, tố cáo quân đội Ukraine mới là thủ phạm. Bên cạnh báo cáo điều tra sắp được công bố hôm nay, Nga cũng tiến hành cuộc điều tra riêng rẽ về vụ MH17.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.