Giới chức Nhật muốn chia nhỏ TEPCO

04/07/2011 01:17 GMT+7

Một nhóm quan chức cấp cao Nhật Bản vừa bí mật soạn kế hoạch chia cắt Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) và quốc hữu hóa hoạt động điện hạt nhân của công ty này.

Tờ Mainichi hôm qua dẫn nguồn tin trong chính phủ cho hay kế hoạch này do Phó chánh văn phòng nội các Yoshito Sengoku chủ trì. Theo đó, TEPCO phải bán hoạt động phân phối điện, để Nhà nước kiểm soát phần điện hạt nhân và chỉ quản lý các nhà máy nhiệt và thủy điện. Lúc đó, TEPCO chỉ còn giữ tài sản kinh doanh trị giá 1.600 tỉ yen (gần 20 tỉ USD), so với 7.000 tỉ yen hiện nay. Kế hoạch chưa được công bố vì chính phủ không muốn khuấy động thị trường giữa lúc khủng hoảng hạt nhân ở Nhà máy điện Fukushima số 1 chưa có tiến triển đột phá. TEPCO độc quyền cung cấp điện cho Tokyo cùng khu vực lân cận nhưng sự cố tại Fukushima số 1 khiến công ty đối mặt những khoản lỗ khổng lồ và nguy cơ bị xé nhỏ.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.