Giẫm đạp kinh hoàng tại trận đấu quyền anh

15/07/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Giẫm đạp đã xảy ra tại một trận đấu quyền anh ở tỉnh Papua của Indonesia vào ngày 14.7, khiến ít nhất 17 người chết và 38 người bị thương.

Cảnh sát cho biết vụ giẫm đạp xảy ra tại sân vận động Kota Lama ở tỉnh Papua sau khi người hâm mộ của vận động viên quyền anh thua cuộc tấn công người hâm mộ của vận động viên thắng cuộc, theo AFP.

“Nhiều người hoảng loạn do sợ bạo lực xảy ra, đổ xô chạy tới lối thoát hiểm, nên dẫn đến vụ giẫm đạp”, người phát ngôn Gede Sumerta Jaya của cảnh sát tỉnh Papua cho biết.

“Trong số 17 người chết trong vụ giẫm đạp có 12 phụ nữ và 38 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, ông Jaya cho hay.

Ông Jaya cho biết thêm có 1.500 người đến xem trận quyền anh tại sân vận động Kota Lama.

Hồi năm 2011, hai người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại một sân vận động ở thủ đô Jakarta (Indonesia), nơi diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội chủ nhà và đối thủ Malaysia trong khuôn khổ SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á).

Phúc Duy

>> Giẫm đạp tại ga xe lửa ở Ấn Độ, 22 người chết
>> Giẫm đạp ở Bờ Biển Ngà, 61 người chết
>> Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo, 17 người thiệt mạng
>> Giẫm đạp ở Ấn Độ, 9 người chết
>> Hơn 100 người chết vì giẫm đạp ở Ấn Độ
>> Trung Quốc: Giẫm đạp ở trường học, gần 100 trẻ em bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.