Giải Nobel Hòa bình cắt giảm tiền thưởng

12/06/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Những người giành giải Nobel Hòa bình kể từ năm nay sẽ nhận giải thưởng hiện kim ít hơn sau khi ban tổ chức thông báo việc cắt giảm 20% số tiền thưởng hôm 11.6.

Quỹ Nobel cho hay cuộc khủng hoảng kinh tế là lý do khiến họ phải thực hiện việc cắt giảm 20% số tiền thưởng.

Lợi tức thu được từ quỹ vốn của giải thưởng không tăng trưởng cùng tỉ lệ thuận với chi phí. Do vậy, kể từ năm nay, người trúng giải chỉ được nhận 8 triệu krona (1,13 triệu USD) thay vì 10 triệu krona (1,4 triệu USD) như trước đây.

Giải thưởng Nobel được trao từ số tiền mà nhà sáng lập Alfred Nobel để lại theo di chúc. Người trúng giải sẽ nhận một giấy chứng nhận, một huy chương và tiền mặt.

Thông báo của Quỹ Nobel cho biết, động thái trên là “biện pháp cần thiết nhằm tránh làm xói mòn nguồn vốn về lâu dài”.

Tổ chức có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển, cho hay họ cũng sẽ cắt giảm chi phí quản lý và tổ chức trong năm nay, theo Reuters.

Sơn Duân

>> Nhà khoa học đoạt giải Nobel sẽ giảng tại VN
>> Nhiều người đoạt giải Nobel sẽ đến Việt Nam
>> “Cấu trúc tựa tinh thể” giật giải Nobel Hóa học
>> Nobel Vật lý 2011 cho nghiên cứu đột phá về tốc độ giãn nở vũ trụ
>> Nobel Y học cho các nhà “cách mạng” về hệ miễn dịch
>> Nobel Y học 2011 được chia cho ba người
>> Nobel Hòa bình 2010 gây tranh cãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.