Giải cứu 28 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất

17/07/2012 10:04 GMT+7

(TNO) Hai mươi tám công nhân đã được giải cứu khỏi một mỏ vàng ở New Zealand sau khi một vụ hỏa hoạn khiến họ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong bảy tiếng đồng hồ, theo hãng tin AP.

Một động cơ xe tải đã bốc cháy trong mỏ Trio ở thị trấn Waihi trên Đảo Bắc của nước này vào sáng 17.7.

Giới chức quản lý mỏ cho biết hệ thống thông hơi đã bơm khói ra khỏi mỏ qua ống thông hơi.

Ban đầu, 28 công nhân bị mắc kẹt ở khoảng 150 mét dưới lòng đất trong buồng an toàn.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ, 13 người trú ẩn tại hai buồng khác nhau được giải cứu. Sau bảy tiếng, những người còn lại trong buồng thứ ba cũng đã thoát nạn.

Phát ngôn viên của mỏ Trio, Kit Wilson cho biết một người đang được kiểm tra sức khỏe do tình nghi bị ngạt khói, nhưng những người còn lại vẫn khỏe.

Hồi tháng 11.2010, 29 công nhân đã thiệt mạng khi khí methane phát nổ tại mỏ than Pike River trên Đảo Nam. Đây là thảm họa khai khoáng tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ qua ở New Zealand.

Trùng Quang

>> Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm sắt
>> Chiến đấu cơ F-18 rơi, gây hỏa hoạn tại khu dân cư
>> Hỏa hoạn thiêu rụi 42 căn nhà của công nhân
>> 19 người chết do hỏa hoạn, nổ mỏ ở Trung Quốc
>> Hỏa hoạn ở Philippines, 10 người chết
>> Hỏa hoạn thiêu rụi 8 xe ôtô, 1 xe gắn máy
>> California: 25.000 người phải sơ tán vì hỏa hoạn
>> Hỏa hoạn ở Trung Quốc, 37 người chết
>> Hy Lạp: hỏa hoạn bao trùm ½ đất nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.