Giá dầu thô tiếp tục giảm

22/01/2011 10:52 GMT+7

(TNO) Thị trường dầu thô tại New York (Mỹ) đã khép lại tuần giao dịch thứ ba của năm (vào rạng sáng nay, 22.1, giờ VN) bằng phiên giảm thứ tư liên tiếp. Giá dầu WTI tại New York lùi về sát mốc 89 USD/thùng. >> Đầu cơ phòng khách sạn dịp tết >> Giá vàng giảm mạnh

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên, giá dầu thô giao tháng 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 89,11 USD/thùng, giảm 48 cent, tương đương giảm 0,5% so với phiên trước đó.

Đây là đợt giảm giá kéo dài nhất của sàn dầu NYMEX trong vòng 9 tuần trở lại đây.

Trước đó, giá dầu thô tại đây thậm chí đã giảm xuống mức 88,87 USD/thùng. Hiện giá dầu tại New York cao hơn 17% so với cùng thời điểm năm 2010.

Tổng kết tuần này, giá dầu thô tại Mỹ đã giảm tới 3,7%. Liên tiếp những phiên dầu thô giảm giá khiến một vài chuyên gia bắt đầu lo ngại cho khả năng dầu thô đạt tới mốc 100 USD/thùng.

Hai thông tin tác động lớn nhất tới thị trường dầu trong tuần này là việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ lại tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát; đồng thời, dự trữ dầu thô tại Mỹ được công bố tăng cao hơn dự đoán của các chuyên gia.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 14.1) đã tăng thêm 2,62 triệu thùng, lên thành 335,7 triệu thùng.

Dự trữ xăng tăng thêm 4,44 triệu thùng, lên thành 227,7 triệu thùng. Dự trữ diesel và dầu sưởi tăng thêm 1,04 triệu thùng, lên thành 165,8 triệu thùng.

Trong khi đó, theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), lượng sản phẩm dầu mỏ được phân phối trên toàn nước Mỹ (thể hiện cho sức tiêu thụ các sản phẩm này tại Mỹ) tính tới cuối năm 2010 đã tăng 2,3% lên mức trung bình 19,2 triệu thùng/ngày. Đây là tốc độ tăng mạnh nhất trong vòng 6 năm qua.

Giá dầu Brent giao tháng 3 tại London (Anh) đã khởi sắc trở lại, tăng 1,02 USD/thùng, tương đương tăng 1,1% và chốt phiên ở mức 97,6 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.