Giá dầu thô tăng nhẹ phiên cuối tuần

23/07/2011 08:11 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 22.7, giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) tiếp tục tăng nhẹ.

>> Giá dầu thô tiến gần mốc 100 USD/thùng
>> VN-Index mất mốc 410 điểm
>> Trả đất vì không chịu nổi giá thuê

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên (vào rạng sáng nay, 23.7, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 9 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 99,87 USD/thùng, tăng 74 cent, tương đương tăng 0,8% so với phiên trước đó.

Đây cũng là mức chốt phiên cao nhất của dầu thô tại NYMEX kể từ phiên ngày 9.6. Giá dầu tại New York đã tăng 9,3% so với mức giao dịch hồi đầu năm nay.

Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tại London tăng 1,16 USD/thùng, lên thành 118,67 USD/thùng.

 
Cuối tuần, các nhà đầu tư chứng khoán vui hơn khi thị trường tăng - Ảnh: Bloomberg

Nguyên nhân giúp giá dầu thô thế giới tăng nhẹ trong phiên cuối tuần là việc Tổng thống và Thượng viện Mỹ đã thống nhất tăng trần nợ công giúp chính phủ nước này thoát khỏi nguy cơ nợ nần.

Cùng với đó, giới chức lãnh đạo của Liên minh châu u (EU) xúc tiến việc trợ giúp tài chính đối với các quốc gia nợ công trong khu vực trên nhiều phương diện, đã giúp ổn định tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường dầu thô nói riêng, thị trường hàng hóa nói chung.

Hôm 21.7, cuộc họp bất thường của các lãnh đạo EU đã thống nhất chi tới 160 tỉ euro (tương đương 230 tỉ USD) cho gói trợ giúp tài chính lần thứ hai đối với Hi Lạp - quốc gia châu u đầu tiên rơi vào khủng hoảng nợ công.

Với gói trợ giúp này, EU hi vọng sẽ có thể giải quyết dứt điểm và triệt để vấn đề khủng hoảng nợ tại Hi Lạp, tránh lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực.

Ngoài ra, EU cho biết có thể sẽ mở rộng biện pháp mua lại các khoản nợ trên thị trường và trái phiếu của các quốc gia này như một biện pháp hỗ trợ tài chính khác.

Tổng lượng vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ tại Mỹ trong tháng 5 vừa qua đã tăng 2,9%, lên mức trung bình 22,2 triệu thùng/ngày, theo báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API). Cơ quan này dự báo mức tiêu thụ nhiên liệu dầu mỏ các loại tại Mỹ trong tháng 6 sẽ tăng lên mức kỷ lục.

* Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên cuối tuần, trong đó điển hình phải kể tới khu vực châu Á. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,3% trong phiên cuối tuần, là mức tăng mạnh nhất ghi nhận được kể từ đầu tháng 7 tới nay.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tự tin khép lại tuần giao dịch với 10.132,1 điểm, tăng 121,71 điểm, tương đương tăng 1,22% so với phiên trước đó. HSI của Hồng Kông tăng 457,51 điểm, tương đương tăng 2,08%, chốt phiên cuối tuần ở mức 22.444,8 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng nhẹ 0,18% và 0,29%; KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,22%; S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,03%; Straits Times của Singapore tăng 1,42%.

Tại châu u, STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,2% trong phiên cùng ngày. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,6%, lên thành 5.935,02 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,68%, chốt phiên cuối tuần ở mức 3.842,7 điểm; DAX của Đức tăng 0,5%, lên mức 7.326,39 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,42%; FTSE MIB của Ý giảm 0,15%.

Tại Mỹ, chỉ số thị trường S&P 500 tăng nhẹ 0,09%, chốt phiên ở mức 1.345,02 điểm. Nasdaq Composite của các công ty công nghệ tăng 0,86%, lên thành 2.858,93 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial bất ngờ giảm nhẹ 0,34%, xuống còn 12.681,2 điểm.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.