Giá dầu thô tăng nhẹ

14/05/2011 08:38 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại New York (Mỹ) phiên 13.5 tiếp tục tăng nhẹ trở lại nhờ những tin tức tốt lành về kinh tế châu u.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 99,65 USD/thùng, tăng 68 cent, tương đương tăng 0,7% so với phiên trước đó.

Tuần này, giá dầu thô tại New York tăng 2,5% và hiện cao hơn 34% so với cách đây 1 năm. Biên độ dao động giá dầu thô tại NYMEX trong phiên cuối tuần này lên tới 3,64%.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại London (Anh) cũng tăng nhẹ 85 cent, tương đương tăng 0,8%, chốt phiên cuối tuần ở mức 113,83 USD/thùng.

Nguyên nhân chính giúp dầu thô tăng giá trong phiên này là việc Liên minh châu u (EU) báo cáo tăng trưởng GDP của 17 quốc gia thành viên trong quý 1 vừa qua đã tăng trung bình từ 0,3 - 0,8%.

Đặc biệt, tăng trưởng GDP của Đức trong 3 tháng đầu năm đạt mức 1,4% so với quý 4/2010, GDP của Pháp trong cùng thời kỳ cũng tăng 1%, vượt mức dự đoán tăng 0,9% và 0,6% của các chuyên gia. GDP của Áo tăng 1%, còn của Na Uy tăng 0,9%.

Những con số công bố hết sức khả quan này đã giúp giới đầu tư trên thị trường dầu thô thế giới lạc quan hơn về khả năng phục hồi lực cầu trên toàn cầu trong thời gian tới. Giá dầu thô nhờ đó đi lên.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường dầu thô đang ở đà tăng giá nên bất chấp việc đồng USD cũng mạnh lên trong phiên này, giá dầu thô vẫn không hề suy giảm. Trong phiên 13.5, giá trị đồng bạc xanh tăng 1,1%, lên mức 1,4096 USD/1 EUR. Thậm chí đã có lúc tỷ giá trao đổi giữa hai loại tiền tệ này đạt mức 1 EUR đổi 1,4067 USD, mức cao nhất kể từ phiên 1.4.

Trong tháng sau, giá dầu thô trên thị trường sẽ bắt đầu bình ổn, theo nhận định của Jeffrey Currie, chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa của Goldman Sachs tại London (Anh).

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.