Giá dầu thô chạm ngưỡng 100 USD/thùng

24/02/2011 08:16 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (24.2, giờ VN), giá dầu thô thế giới lại tiếp tục tăng đột biến do bất ổn chính trị tại Bắc Phi leo thang, đe dọa tới nguồn cung dầu thô ra thị trường thế giới.

Theo số liệu của Bloomberg phiên 23.2 (kết thúc rạng sáng 24.2), trước thời điểm đóng cửa, giá dầu thô WTI giao dịch tại New York đã tăng tới 4,8% và lần đầu tiên chạm mốc 100 USD/thùng trong vòng 2 năm trở lại đây. Giá dầu Brent cũng tiếp tục tăng, đạt mốc 112 USD/thùng.

Tại thời điểm chốt phiên 23.2, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 4 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 98,1 USD/thùng, tăng 2,68 USD/thùng (tăng 2,8%) so với phiên trước. So với thời điểm cách đây 1 năm, giá dầu thô tại New York hiện đã tăng 24%.

Trong các giao dịch điện tử sau khi đóng cửa sàn, giá dầu thô tại New York vẫn tiếp tục tăng bất chấp Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 18.2) đã tăng thêm 163.000 thùng. Ghi nhận lúc 3 giờ 58 (sáng 24.2, giờ VN), giá dầu giao tháng 4 tại NYMEX đạt mức 98,92 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 4 tại London (Anh) chốt phiên 23.2 ở mức 111,25 USD/thùng, tăng 5,47 USD (tăng 5,2%) so với phiên trước.

Đến 3 giờ 59 (24.2, giờ VN), giá dầu Brent đạt mức 112,21 USD/thùng, tăng 6,43 USD (tăng 6,08%).

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, giá dầu thô trên thế giới có thể tăng tới mức 220 USD/thùng nếu bất ổn chính trị không được xoa dịu tại Bắc Phi. Bởi lo ngại nguồn dầu thô từ Libya và Algeria cung cấp cho thế giới bị đứt quãng.

* Trên thị trường chứng khoán thế giới, các chỉ số đồng loạt giảm và không đột biến nào xảy ra. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones Industrial của Phố Wall (New York, Mỹ) lần lượt giảm 0,61% và 0,88%, xuống còn 1.307,4 điểm và 12.105,78 điểm.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 1,05%; FTSE 100 của Anh giảm 1,22%, xuống còn 5.923,53 điểm; DAX của Đức giảm 123,75 điểm (giảm 1,69%), chốt phiên ở mức 7.194,6 điểm; CAC 40 của Pháp giảm nhẹ 0,92% xuống còn 4.013,12 điểm.

Tại châu Á, MSCI Asia Pacific giảm 0,7%; Nikkei 225 của Nhật giảm 0,8%, xuống còn 10.579,1 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 0,36%, chốt phiên ở mức 22.906,9 điểm.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.