Gần 1 tỉ người sống trong các khu ổ chuột

24/04/2007 22:57 GMT+7

Gần 1 tỉ người, tức 1/6 nhân loại, sống trong những khu vực đô thị nguy hiểm và "không thể kiểm soát nổi". Đó là tuyên bố của ông A.Costa, Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ.

Hãng tin AP dẫn lời ông Costa phát biểu tại một cuộc họp báo ở Vienna (Áo) hôm 23.4 nói rằng những "thành phố thất bại" như thế tập trung ở Mỹ La-tinh và châu Phi, nhưng một “tỷ lệ nhất định” cũng hiện diện ở các nước phát triển và châu Á. Trước đó, tại một cuộc họp của Ủy ban Phòng chống và xét xử tội phạm, ông Costa cho rằng cuộc sống ở các "khu nhà ổ chuột và thành phố tồi tàn" có rủi ro cao gấp 30 lần so với những nơi khác. Ủy ban trên, được thành lập vào năm 1992, đang tổ chức kỳ họp thứ 16 ở Vienna.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.