EU huy động lực lượng hùng hậu để diệt nạn buôn người trên biển

07/10/2015 18:54 GMT+7

(TNO) Liên minh châu Âu huy động một lực lượng quân sự hùng hậu gồm máy bay, tàu chiến và cả ngàn quân để thực hiện nhiệm vụ quân sự tiêu diệt nạn buôn người ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

(TNO) Liên minh châu Âu huy động một lực lượng quân sự hùng hậu gồm máy bay, tàu chiến và cả ngàn quân để thực hiện nhiệm vụ quân sự tiêu diệt nạn buôn người ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Một chiếc tàu hải quân Ý ở ngoài khơi Địa Trung Hải - Ảnh: Hải quân ÝMột chiếc tàu hải quân Ý ở ngoài khơi Địa Trung Hải - Ảnh: Hải quân Ý
Ngày 7.10, EU huy động 6 tàu chiến túc trực ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya thuộc Địa Trung Hải để săn lùng và vây bắt những kẻ tổ chức đưa người vượt biên, được gọi là “mafia biển khơi”, theo AFP.
Những tàu chiến được EU huy động trong chiến dịch EUNAVFOR MED gồm tàu sân bay của Ý, chiến hạm của Pháp, 2 tàu của Đức, 1 của Anh và 1 của Tây Ban Nha. AFP cho biết vào cuối tháng 10.2015.sẽ có ít nhất 3 chiếc nữa của hài quân Bỉ, Anh và Slovenia được tăng viện cho chiến dịch EUNAVFOR MED của châu Âu, cùng với 4 máy bay và hơn 1.300 nhân sự được huy động.
“Chúng tôi sẽ theo đuổi bọn buôn người và bắt chúng, cũng như thu giữ tàu của bọn chúng”, Stefan Klatt, thuyền trưởng tàu Werra của Đức nói với AFP.
Trong mấy tuần qua, chiến dịch EUNAVFOR MED của châu Âu đã phát hiện 20 thuyền vận chuyển di dân và đã đuổi họ quay trở lại Libya thay vì bắt họ. Theo AFP, chiến dịch “tìm và diệt” mafia biển khơi chỉ mới được phép bắt đầu hôm nay nên những con thuyền chở di dân như trong những tuần qua sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ bị bắt, thậm chí bị bắn trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.