EU dọa cấm nhập khẩu hải sản Thái Lan

22/04/2015 11:34 GMT+7

Châu Âu có thể cấm nhập khẩu hải sản từ Thái Lan nếu quốc gia này không quản lý được hoạt động đánh bắt bất hợp pháp.

Châu Âu có thể cấm nhập khẩu hải sản từ Thái Lan nếu quốc gia này không quản lý được hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, theo AP.
Hải sản bán tại chợ ở tỉnh Nakhon Sawan, Thái Lan - Ảnh minh họa: Reuters

Trong một thông báo đưa ra ngày 21.4, Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Thái Lan phải cải tổ quyết liệt chính sách bài trừ nạn đánh bắt bất hợp pháp trong vòng 6 tháng nếu không muốn đối mặt với án phạt cấm nhập khẩu hải sản vào EU trong cuối năm nay. Một thành viên EU cho biết đây là lần cảnh cáo cuối cùng của khối này và Thái Lan có thể sẽ mất hơn nửa tỉ euro/năm nếu bị áp đặt lệnh cấm.
Thái Lan hiện là nhà xuất khẩu hải sản lớn thứ ba trên thế giới với doanh thu hằng năm khoảng 5 tỉ euro, sau Trung Quốc và Na Uy, nhưng một số lượng đáng kể tàu bè của nước này hoạt động không đăng ký. Doanh thu xuất khẩu vào EU của Thái Lan dao động từ 575 - 730 triệu euro/năm.
Theo EU, việc đánh bắt bất hợp pháp chiếm khoảng 15% khối lượng đánh bắt toàn cầu, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và hoạt động ngư nghiệp hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.