Em trai Tổng thống Sri Lanka bị sát hại bằng rìu

30/03/2015 08:25 GMT+7

Ngày 29.3, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena tức tốc về nước sau chuyến công du Trung Quốc để theo dõi quá trình điều tra cái chết của em trai là ông Priyantha Sirisena, theo AFP.

Ngày 29.3, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena tức tốc về nước sau chuyến công du Trung Quốc để theo dõi quá trình điều tra cái chết của em trai là ông Priyantha Sirisena, theo AFP.

Ông Priyantha Sirisena khi còn sống - Ảnh: Colombo Gazette
Ông Priyantha Sirisena khi còn sống - Ảnh: Colombo Gazette
Ông Priyantha, 40 tuổi, đã qua đời vào tối 28.3 sau 2 ngày trong tình trạng nguy kịch vì bị chém bằng rìu. Tờ Adaderana dẫn lời cảnh sát cho hay nạn nhân, vốn là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành khai khoáng, bị một người bạn tấn công do “xung đột cá nhân” tại vùng Polonaruwa, cách thủ đô Colombo 215 km về phía đông bắc.
Theo một số nguồn tin, một người đàn ông 34 tuổi đã ra đầu thú và khai rằng ra tay sát hại ông Priyantha vì bị nạn nhân “lăng mạ cha mẹ”. Chính quyền địa phương thông báo sẽ mở cuộc điều tra đặc biệt do Giám đốc cảnh sát vùng Polonaruwa đích thân chỉ đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.