Đức sơ tán gần 20.000 người để gỡ bom thời Thế chiến 2

27/05/2015 20:50 GMT+7

(TNO) Chính quyền Đức đã sơ tán gần 20.000 người tại thành phố Cologne để gỡ ngòi nổ một quả bom của Mỹ thời Thế chiến thứ 2 được phát hiện tại một công trình xây dựng.

(TNO) Chính quyền Đức đã sơ tán gần 20.000 người tại thành phố Cologne để gỡ ngòi nổ một quả bom của Mỹ thời Thế chiến thứ 2 được phát hiện tại một công trình xây dựng.

Xe cứu thương nối đuôi hàng dài trong quá trình sơ tán người dân tại thành phố Cologne, Đức ngày 27.5.2015 - Ảnh: AFP
Một quả bom của Mỹ chưa phát nổ, nằm sâu 5 m dưới đất, đã được gỡ ngòi nổ vào ngày 27.5. Giao thông đường thủy trên con sông Rhine gần đó tạm ngưng hoạt động trong quá trình gỡ ngòi nổ quả bom, các quan chức thành phố Cologne cho AFP biết.
Quả bom được phát hiện vào ngày 22.5. Những người dân sống trong phạm vi 1 km trong khu vực phát hiện quả bom được yêu cầu sơ tán khỏi nhà, và trong số trên 20.000 người sơ tán có khoảng 1.100 người từ một viện dưỡng lão.
Sở thú Cologne, cũng nằm trong khu vực nguy hiểm, bị đóng cửa trong ngày 27.5.
Hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa tham gia công tác phong tỏa khu vực phát hiện quả bom. Đây được cho là đợt sơ tán lớn nhất tại thành phố này kể từ khi kết thúc chiến tranh.
Sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, một số quả bom chưa phát nổ của quân Đồng minh được các công nhân xây dựng phát hiện tại nhiều nơi ở Đức, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.