Dư chấn 7 độ Richter

14/03/2011 00:24 GMT+7

Theo CNN, những đợt dư chấn tiếp tục làm rung chuyển Nhật Bản kể từ khi trận động đất gần 9 độ Richter hôm 11.3. Tính đến hôm qua, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận hơn 275 cơn dư chấn từ 5 độ Richter trở lên.

Trong số này, 27 đợt có cường độ từ 6 độ Richter. Nhà địa, vật lý học Dale Grant của USGS cho biết số lượng dư chấn đang tăng lên mỗi giờ, đến hôm qua là từ 12 đến 15 đợt trong vòng 60 phút.

Nghiêm trọng hơn, AFP dẫn lời Takashi Yokota, Giám đốc bộ phận cảnh báo động đất của Cơ quan Dự báo thời tiết Nhật, hôm qua cho hay: “70% sẽ có dư chấn mạnh tới 7 độ Richter trong vòng 3 ngày tới”. Chuyên gia Grant cho hay hiện vẫn chưa thể quyết định được khi nào các dư chấn giảm bớt cường độ lẫn mật độ, cũng như khi nào chấm dứt hoàn toàn. Còn Giám đốc USGS là Marcia Nutt dự đoán dư chấn sẽ còn tiếp diễn đến vài năm tới, theo Đài CBS.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.