Đông Timor: LHQ chuyển quyền điều hành cho cảnh sát quốc gia

28/03/2011 11:20 GMT+7

(TNO) Kể từ hôm nay, 28.3, lực lượng cảnh sát Đông Timor (PNTL) giữ quyền chủ động hoàn toàn trong việc giữ gìn trật tự ở quốc gia nhỏ bé này, vai trò vừa được cảnh sát của Liên Hiệp Quốc (LHQ) chuyển giao.

Được biết, cảnh sát LHQ vẫn chưa rút hết khỏi Đông Timor. Hãng tin AFP dẫn lời đại diện đặc biệt của LHQ tại Đông Timor, bà Ameerah Haq phát biểu: “PNTL sẽ trực tiếp ngồi ở bánh lái. LHQ chỉ chú trọng vào việc đào tạo và hỗ trợ các công việc mà cảnh sát Đông Timor cần để tăng cường khả năng của họ về lâu về dài”.

 
 Cảnh sát Đông Timor đang được LHQ huấn luyện - Ảnh: AFP

Hiện LHQ để lại 1.280 cảnh sát ở Đông Timor cho nhiệm vụ kể trên cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012, thời điểm mà lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ dự kiến rút khỏi đất nước này.

LHQ đã đưa binh sĩ đến Đông Timor sau cuộc nổi dậy hồi năm 2006 của khoảng 600 binh sĩ đào ngũ, đẩy Đông Timor đến bên bờ một cuộc nội chiến. Khoảng 155.000 người (tương đương 15% dân số Đông Timor) đã phải bỏ nhà bỏ cửa chạy thoát thân trong cuộc nổi loạn này.

Đông Timor là quốc gia chỉ mới chào đời vào năm 2002 sau khi tách khỏi Indonesia.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.