Động đất tại Afghanistan, hơn 70 người chết

14/06/2012 03:37 GMT+7

Giới chức Afghanistan hôm qua chính thức thông báo hơn 70 người đã thiệt mạng trong 2 trận động đất ngày 11.6 tại làng Daea Azara thuộc tỉnh Baghlan phía bắc nước này.

Theo Reuters, các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi 2 cơn chấn động liên tiếp 5,4 và 5,7 độ Richter gây lở đất và chôn vùi 22 căn nhà.

Đội cứu hộ đã tích cực làm việc từ vài ngày qua nhưng chỉ có thể tìm thấy thi thể 2 phụ nữ do không có phương tiện đào bới hiện đại nào ngoài một máy ủi.

Pakistan và miền bắc Afghanistan là khu vực gần dãy núi Hindu Kush rất thường bị địa chấn. Năm 2002, một trận động đất cũng ở tỉnh Baghlan đã làm 2.000 người thiệt mạng, còn đợt địa chấn năm 2005 ở Pakistan làm hơn 70.000 người chết.

Lan Chi

>> Ý lại hứng động đất mạnh
>> Miền bắc nước Ý hứng động đất mạnh
>> Nhật Bản một năm sau thảm họa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.