Động đất mạnh ở vùng Viễn Đông của Nga

24/05/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực Viễn Đông của nước Nga vào hôm nay, 24.5, làm phát sinh cảnh báo sóng thần tại khu vực quần đảo Kuril và Sakhalin.

(TNO) Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực Viễn Đông của nước Nga vào hôm nay, 24.5, làm phát sinh cảnh báo sóng thần tại khu vực quần đảo Kuril và Sakhalin.

Theo hãng Reuters, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ sau khoảng 10 phút phát đi. Chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại xảy ra sau trận động đất.

Người phát ngôn Marina Kolomiyets của trạm địa chấn ở thành phố Obninsk, thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga, cho biết tâm chấn của trận động đất nằm tại biển Okhotsk, ở phía đông nước Nga và phía bắc nước Nhật.

Bà Kolomiyets nói cường độ của trận động đất là 8 độ Richter. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định trận động đất mạnh 8,2 độ Richter.

Các cơ quan tình trạng khẩn cấp ở Viễn Đông đã ban hành cảnh báo sóng thần cho khu vực Sakhalin và quần đảo Kuril song cảnh báo đã được gỡ bỏ sau đó.

Chấn động cũng được cảm nhận tại khu vực Moscow, buộc một số người phải sơ tán khỏi các tòa nhà.

Nhiều hãng tin Nga cũng dẫn lời các nhân chứng tường thuật về những dư chấn mạnh trên khắp Siberia.

Sơn Duân

>> Động đất ở Tứ Xuyên, hơn 100 người chết
>> Động đất mở hố sụt hơi độc tại Mỹ
>> Đảo ở Nhật rung chuyển vì 30 trận động đất
>> Động đất rung chuyển Trung Đông, Nam Á
>> Động đất cực mạnh ở Iran, rung chuyển khắp Trung Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.