Động đất gây cảnh báo sóng thần tại New Zealand

07/07/2011 10:18 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Kermadec, miền đông bắc New Zealand vào sáng nay 7.7, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay.

Trận động đất trên, lúc đầu được thông báo là mạnh 7,9 độ Richter, đã gây cảnh báo sóng thần tại New Zealand, quần đảo Kermadec và Tonga, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 03 phút sáng nay 7.7 (tức 2 giờ 03 phút sáng cùng ngày, giờ VN) với tâm chấn cách đảo Raoul thuộc quần đảo Kermadec gần 210 km và ở độ sâu 48 km.

Theo Reuters, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho hay khi đưa ra cảnh báo sóng thần, cơ quan này không biết chắc liệu sóng thần có thật sự xảy ra hay không, nhưng nếu có, sóng thần sẽ tấn công vùng Cực Đông (East Cape) của New Zealand trong vòng 2 giờ và thành phố Auckland trong vòng 3 giờ sau động đất.

Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại hay thương vong.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.