Đô la Mỹ tăng giá, chỉ số S&P 500 giảm mạnh nhất trong 2 tháng

11/03/2015 10:21 GMT+7

(TNO) Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm 10.3 trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng trước việc đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh so với đồng EUR và khả năng Cục dự trữ Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất.

(TNO) Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm 10.3 trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng trước việc đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh so với đồng EUR và khả năng Cục dự trữ Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất.

Sàn giao dịch chứng khoán New York trong ngày 6.3 - Ảnh: Reuters

Chỉ số S&P 500 tụt xuống mức thấp nhất trong năm 2015, giảm 3,5% so với mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch hôm 2.3, theo Reuters.

Lo ngại của nhà đầu tư về việc FED sẽ tăng lãi suất đã đẩy đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất tính từ tháng 9.2003, đồng thời làm gia tăng lo lắng rằng lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia Mỹ sẽ bị ảnh hưởng do giá đô la tiếp tục tăng cao.

Tỷ giá EUR lần đầu tiên sụt giảm xuống còn 1,07 USD/EUR, mức thấp nhất trong gần 12 năm qua, theo hãng tin CNBC (Mỹ).  

Giới quan sát nhận định lo lắng của nhà đầu tư về khả năng FED tăng lãi suất chủ yếu xuất phát từ các báo cáo về việc làm tại Mỹ tốt hơn so với dự kiến hồi cuối tuần trước.

“Vấn đề nằm ở báo cáo lạc quan về việc làm tại Mỹ. Báo cáo này đã tạo ra lo lắng rằng FED có thể sẽ sớm tăng lãi suất hoặc tăng cao hơn so với dự đoán”, ông Tim Ghriskey của tập đoàn Solaris bình luận.   

Kết thúc phiên giao dịch hôm 10.3, toàn bộ 10 lĩnh vực ngành của chỉ số S&P500 đều giảm điểm. Lĩnh vực tài chính và công nghệ nằm trong số những nhóm ngành giảm mạnh nhất, đều giảm hơn 2%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,85% xuống còn 17.662,94 điểm, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.