Điều tra cáo buộc vũ khí hóa học ở Syria

09/04/2013 03:20 GMT+7

TTK LHQ Ban ki-moon ngày 8.4 tuyên bố tất cả cáo buộc liên quan đến việc dùng vũ khí hóa học ở Syria sẽ bị điều tra, gồm cả cáo buộc của phía chính quyền lẫn phe đối lập.

Reuters dẫn lời ông Ban cho hay một nhóm điều tra đã có mặt ở CH Síp và sẵn sàng được điều động trong vòng 24 giờ một khi chính quyền Syria cho phép họ tiếp cận tất cả các vị trí liên quan.

Ngoài ra, ông còn yêu cầu Damascus cần cởi mở hơn để nhóm điều tra có thể được triển khai càng nhanh càng tốt. Cùng ngày, một vụ đánh bom tự sát đã làm rung chuyển thủ đô Damascus, khiến 15 nạn nhân thiệt mạng và 47 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra gần Ngân hàng Trung ương Syira, buộc lực lượng an ninh nhanh chóng đến hiện trường để chặn người dân vào khu vực. Trước đó ngày 7.4, nhiều thị trấn phía đông Damascus bị trúng pháo, khiến 15 người chết.

Minh Trung

>> Tổng thống Syria cảnh báo về sụp đổ dây chuyền
>> Bốn nhà báo Ý bị bắt ở Syria
>> Doanh nhân Syria treo thưởng bắt giữ phóng viên của Al-Arabiya, Al-Jazeera
>> Kịch bản Libya" có chỉnh sửa đang được áp dụng ở Syria?
>> Pháp, Anh chưa vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Mỹ xem xét lập vùng cấm bay tại Syria
>> Một lãnh tụ Hồi giáo bị chặt đầu ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.