Điện Kremlin nói gì về cú điện thoại bất ngờ Putin - Obama?

26/06/2015 22:11 GMT+7

(TNO) Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 26.6 cho biết lãnh đạo Nga và Mỹ đã nói chuyện điện thoại lâu với nhau trên tinh thần xây dựng, dù hai bên bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề.

(TNO) Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 26.6 cho biết lãnh đạo Nga và Mỹ đã nói chuyện điện thoại lâu với nhau trên tinh thần xây dựng, dù hai bên bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh: AFP
Ông Peskov cũng nói cuộc điện đàm cho thấy "đối thoại và thảo luận là cách duy nhất để đi đúng đường".
Được biết Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã bất ngờ gọi điện thoại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 25.6. Hai bên thảo luận về các vấn đề liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS), Iran, Syria, Ukraine, theo như thông cáo sau đó do Nhà Trắng đưa ra.
Về tình hình Ukraine, theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Obama đã nhấn mạnh việc Nga phải rút quân đội và thiết bị quân sự ra khỏi miền đông Ukraine theo tinh thần thỏa thuận Minsk mà Nga đã ký kết.
Vấn đề xung đột ở Ukraine là tâm điểm trong mối bất hòa giữa Nga và phương Tây - Ảnh: AFP
Còn phát ngôn viên Peskov giải thích chuyện này như sau: "Thật dễ để đoán được phản ứng của Tổng thống Nga và hiểu rằng thông tin về sự hiện diện của quân đội Nga (tại Ukraine) là sai lệch. Tiếc thay, nhiều nguyên thủ quốc gia ở phương Tây cứ lặp lại chuyện đó; và mỗi lần phía Nga giải thích về vấn đề, Nga cũng làm điều đó với tổng thống (Mỹ)".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.