Đầu tư nhiều, tin cậy cao

18/04/2015 08:27 GMT+7

Nhân chuyến thăm Pakistan sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư và trao đổi thương mại, mang lại chất lượng và tầm vóc mới cho quan hệ song phương.

Nhân chuyến thăm Pakistan sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư và trao đổi thương mại, mang lại chất lượng và tầm vóc mới cho quan hệ song phương.
Không chỉ ý tưởng lớn về Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan được triển khai thực hiện cụ thể mà Trung Quốc còn bắt đầu kế hoạch đầu tư 46 tỉ USD vào năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Pakistan; ngoài ra còn có ý định mua tàu ngầm Trung Quốc của Pakistan với tổng giá trị khoảng 4 - 5 tỉ USD và việc Trung Quốc muốn xây cơ sở tiếp nhiên liệu cho hải quân nước này ở cảng Gwadar của Pakistan, giúp mở đường tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương. Đầu tư nhiều như thế và hợp tác thiết thực như thế biểu hiện mức độ tin cậy cao giữa hai nước.
Pakistan phải dựa cậy vào Trung Quốc rất nhiều để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trong bối cảnh tình hình mới ở Afghanistan, đối phó những lực lượng vũ trang Hồi giáo cực đoan cũng như tiếp tục kèn cựa với Ấn Độ. Đối với Bắc Kinh, Islamabad cũng trở nên ngày càng quan trọng hơn. Trung Quốc đang rất khúc mắc với Mỹ lẫn một số nước khác về tình hình trên biển Đông và Hoa Đông, cũng như phải ganh đua ảnh hưởng với nhiều đối tác khác ở Nam Á. Nước này còn đang tập trung theo đuổi những kế hoạch liên kết châu lục và kết nối các nền kinh tế trên châu lục. Pakistan không những không thể vắng mặt mà còn là một trong những mắt xích quan trọng nhất đối với Trung Quốc. Thế nên mới có chuyện họ đầu tư nhiều tiền của và lòng tin vào nhau đến thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.