Đất siêu rẻ cho gia đình Tổng thống Argentina

10/08/2012 03:15 GMT+7

Tổng thống Argentina Cristina Kirchner đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc gia đình bà được “ưu ái” mua nhiều đất đai với giá “rẻ như cho” ở thành phố miền nam El Calafate.

Theo nhật báo Clarín (Argentina), khu vực trên được xem là “sân nhà” của gia đình này, đặc biệt trong giai đoạn 2003-2007, khi chồng bà Cristina Kirchner là Tổng thống Néstor Kirchner (1950-2010) lãnh đạo đất nước. Trong bản kê khai tài sản mới nhất của thành viên nội các Argentina, Bộ trưởng Phát triển xã hội Alicia Kirchner, em gái ông Kirchner, khiến mọi người phải sửng sốt. Đó là vì bà bộ trưởng này hồi tháng 7 đã tậu 2 mảnh đất tại El Calafate, mỗi mảnh diện tích 833 m2 với giá tổng cộng chỉ 11.000 peso (49,8 triệu đồng), tức 6,78 peso (hơn 30.000 đồng)/m2.

Đáng chú ý hơn, bà Alicia Kirchner từng được truyền thông Argentina phong tặng danh hiệu “bộ trưởng nghèo nhất” vì tài sản kê khai năm 2011 của bà đạt tổng giá trị chỉ 125.000 peso (566 triệu đồng). Hồi năm 2006, Tổng thống Néstor Kirchner mua một mảnh đất rộng 20.000 m2 cũng ở thành phố trên với giá khoảng 150.000 peso (680 triệu đồng). Sau đó ông đã bán lại cho tập đoàn bán lẻ Cencosud của Chile với giá cao gấp 16 lần.

Lan Chi

>> Argentina in tiền mang hình cựu Đệ nhất phu nhân Evita Peron
>> Argentina bị biến thành “thị trường ma túy lớn”
>> Khủng long tay nhỏ tại Argentina
>> Argentina phá âm mưu ám sát cựu tổng thống Colombia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.