Đạt Lai Lạt Ma “có thể thăm Nga”

02/08/2012 03:40 GMT+7

RIA-Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay chính quyền đang xem xét khả năng để nhà sư Tây Tạng lưu vong Đạt Lai Lạt Ma đến thăm nước này.

Tuyên bố được đưa ra khi ông Putin đến làm việc tại CH Kalmykia thuộc Nga, vốn có phần lớn dân số theo đạo Phật, vào ngày 31.7. “Chúng tôi biết nhiều người dân ở Kalmykia mong đợi Đạt Lai Lạt Ma và chúng tôi đang nghiên cứu theo hướng đó”, Tổng thống Nga phát biểu.

Ông nói thêm rằng trước đây việc Đạt Lai Lạt Ma đến Nga khó thực hiện vì nhà sư này “được nhìn nhận như một chính trị gia hơn là lãnh tụ tôn giáo”. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố từ bỏ mọi vai trò chính trị, theo AFP.

Lâu nay Trung Quốc luôn phản đối quyết liệt việc các nước tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma và giới quan sát đánh giá các tuyên bố mới của ông Putin có phần bất ngờ.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.