Đập tan âm mưu đánh bom ngày Quốc khánh Canada

03/07/2013 12:18 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Canada ngày 2.7 cho biết họ đã bắt giữ hai nghi phạm âm mưu đánh bom một tòa nhà chính phủ tại thành phố Victoria, thủ phủ của tỉnh British Columbia vào ngày Quốc khánh Canada.

Hai nghi phạm người Canada, John Stewart Nuttall (38 tuổi) và Amanda Marie Korody (28 tuổi) bị bắt vào ngày 1.7, ngày Quốc khánh Canada, theo BBC.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh các quả bom làm bằng nồi áp suất do hai nghi phạm này chế tạo, tương tự như quả bom nồi áp suất trong vụ đánh bom ở giải Boston Marathon ở Mỹ hồi tháng 4.

Hai nghi phạm, đã bị cảnh sát bí mật theo dõi kể từ tháng 2, định thực hiện âm mưu đánh bom nhắm vào tòa nhà Quốc hội của tỉnh British Columbia, nơi dự kiến có khoảng 40.000 đến tham dự các hoạt động chào mừng Quốc khánh Canada.

Cảnh sát cho biết hai nghi phạm này không dính líu đến đến các tổ chức khủng bố, nhưng thừa nhận rằng âm mưu đánh bom “được lấy cảm hứng” từ các vụ tấn công khủng bố của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Phúc Duy

>> Hàng trăm người sơ tán vì đe dọa đánh bom ở khắp Ba Lan
>> Nghi can đánh bom Boston hồi phục sức khỏe
>> Bán bánh nhân thịt sư tử, chủ nhà hàng bị dọa đánh bom
>> Đánh bom đẫm máu trong ngày bầu cử ở Pakistan, 11 người chết
>> Aersomith hủy show ở Indonesia vì sợ bị đánh bom
>> Tiết lộ động trời của nghi phạm đánh bom Boston

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.