Đập nhỏ gây hại cho sông Mê Kông

07/03/2012 03:56 GMT+7

Những kế hoạch xây đập thủy điện dọc các nhánh nhỏ của sông Mê Kông có thể gây tác hại khủng khiếp cho hàng triệu người sống dựa vào nguồn thủy sản.

Cảnh báo này nằm trong nghiên cứu được công bố ngày 6.3 trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ. Nghiên cứu nêu rõ: “Chúng tôi phát hiện việc hoàn tất 78 đập trên các nhánh nhỏ của sông Mê Kông sẽ gây ra hậu quả khôn lường đối với ngư nghiệp và sự đa dạng sinh học” do chúng có thể chặn đường di trú của hơn 100 loài cá.

AFP dẫn lời tiến sĩ Guy Ziv tại Đại học Stanford cho hay ảnh hưởng của đập trên các nhánh nhỏ còn lớn hơn cả một số đập được xây trên dòng chính của sông Mê Kông, vốn thu hút sự chú ý của quốc tế trong thời gian qua. Ông Ziv nhấn mạnh: “Campuchia và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do mất lượng lớn nguồn thủy sản”. Theo các chuyên gia, mỗi năm có hơn 1 triệu tấn cá nước ngọt được đánh bắt từ đoạn sông Mê Kông chảy qua Việt Nam và Campuchia.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.