Đánh cắp thông tin 8,7 triệu thuê bao di động

30/07/2012 04:45 GMT+7

Ngày 29.7, Yonhap dẫn thông báo của cảnh sát cho hay vừa bắt giữ 2 nghi phạm với cáo buộc đột nhập hệ thống dữ liệu của Công ty KT, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại lớn thứ hai Hàn Quốc, để lấy cắp thông tin cá nhân của 8,7 triệu khách hàng.

Trong đó bao gồm họ tên, số điện thoại, số đăng ký nơi lưu trú của các thuê bao suốt 5 tháng qua. Theo Yonhap, 2 nghi phạm, bao gồm một người từng là lập trình viên, đã kiếm được khoảng 880.000 USD nhờ bán những thông tin trên cho các công ty chuyên quảng cáo qua điện thoại. Cảnh sát cũng đang điều tra 7 người bị tình nghi dính líu vào vụ này.

Thời gian qua, ở Hàn Quốc đã xảy ra một số vụ mất cắp dữ liệu nghiêm trọng. Hồi cuối năm ngoái, tin tặc đã xâm nhập cơ sở dữ liệu của công ty phát triển trò chơi điện tử nổi tiếng Nexon và lấy cắp thông tin của 13 triệu người. Trước đó, tin tặc được cho là xuất phát từ Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 35 triệu người sử dụng internet ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Trương Y Vân

>> Nhà mạng di động lớn thứ hai Hàn Quốc bị tin tặc tấn công
>> Ba trang web của nVidia bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc Trung Quốc tấn công hải quân Ấn Độ?
>> Gần 10.000 tài khoản Twitter rơi vào tay tin tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.