Đánh bom liều chết khắp Iraq, 49 người chết

21/10/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Một vụ đánh bom kép nhắm vào một quán cà phê ở thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến ít nhất 34 người chết. Đây chỉ là một trong số 9 vụ đánh bóm liều chết ở khắp Iraq trong ngày 20.10.

Có tổng cộng 49 người chết trong 9 vụ đánh bom liều chết ở khắp Iraq trong ngày 20.10, trong đó vụ đánh bom kép ở một quán cà phê tại thủ đô Baghdad có thương vong cao nhất với ít nhất 34 người chết và 50 người khác bị thương, theo AFP.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết một vụ đánh bom liều chết và một vụ đánh bom xe hơi đã nhắm vào quán cà phê có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite tại khu vực Al-Amil, phía nam Baghdad.

Chiếc xe cài bom phát nổ trước quán cà phê, nhiều người chạy ra hiện trường giúp đỡ những người bị nạn, khi đó một kẻ đánh bom liều chết đã tiến đến đám đông kích ngòi khói thuốc nổ, cảnh sát Baghdad cho biết.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có các phần tử khủng bố al-Qaeda, thời gian gần đây tấn công nhắm vào các đồn cảnh sát, quán cà phê, và những khu vực có nhiều người tụ tập như chợ, đền thờ và sân đá bóng.

Bạo lực leo thang ở Iraq trong năm 2013 sau khi lực lượng an ninh nước này tấn công một đoàn người biểu tình Hồi giáo dòng Sunni ở miền bắc Iraq hồi 23.4, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trong tháng 10.2013, tính cả các vụ đánh bom ngày 20.10, có trên 480 người đã thiệt mạng, và gần 5.200 người chết sau những vụ đánh bom ở Iraq từ đầu năm 2013 đến nay.

Các học giả Mỹ, Canada và Iraq vừa công bố một nghiên cứu trong tháng này, cho biết có gần 500.000 người thiệt mạng ở Iraq kể từ khi Mỹ và phương Tây xâm lược nước này hồi năm 2003, nhằm lật đổ cố Tổng thống Saddam Hussein (1937-2006).

Phúc Duy

>> Bạo lực bùng phát ở Iraq, 69 người chết
>> Al-Qaeda nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Iraq
>> Iraq 'theo' Iran phản đối việc Mỹ muốn tấn công Syria
>> Đánh bom xe hơi liên tiếp ở Iraq, 46 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.